Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số luôn là “nhịp cầu” kết nối giữa ý Đảng và lòng dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, họ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống. Xác định rõ điều đó, Công an TP Đà Nẵng đã và đang phối hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
“NHỊP CẦU” BỀN CHẶT GIỮA Ý ĐẢNG VÀ LÒNG DÂN
Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số luôn là “nhịp cầu” kết nối giữa ý Đảng và lòng dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, họ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống. Xác định rõ điều đó, Công an TP Đà Nẵng đã và đang phối hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
TỪ UY TÍN ĐẾN BÌNH YÊN
Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP Đà Nẵng có 30 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rộng hơn 7.760 km², là nơi sinh sống của trên 160 nghìn đồng bào thuộc 37 thành phần dân tộc, chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới giáp Tây Nguyên và Lào. Đây không chỉ là địa bàn phát triển kinh tế mà còn giữ vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, các cộng đồng Cơ Tu, Giẻ Triêng, Cor, Ca Dong, Bhnoong, Xơ Đăng… gắn bó qua nhiều thế hệ, gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết. Ở đó, ANTT được củng cố không chỉ bằng pháp luật mà còn từ uy tín, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín. Họ là người giữ nếp làng, hòa giải mâu thuẫn, dẫn dắt con cháu sống đúng luật, đúng đạo lý; là “điểm tựa tinh thần” để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với bản làng.
Nhận thức rõ vai trò đặc biệt ấy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng luôn xác định Người có uy tín là lực lượng quần chúng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Thực tiễn cho thấy, khi Người có uy tín được phát huy đúng vai trò, ANTT không chỉ được giữ vững mà còn trở thành “điểm tựa” thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Tại xã Sông Kôn, mô hình “Dòng họ BhờRiu tự quản về an ninh trật tự” do tộc trưởng Bríu Thiện làm nòng cốt là một minh chứng sinh động. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa dòng họ và Công an xã, pháp luật được đưa đến từng gia đình bằng những cách thức gần gũi, dễ hiểu. Bà con tự giác ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động tham gia phòng, chống tội phạm, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở, đồng thuận hiến đất mở đường, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn ANTT, từ mô hình này, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
Già làng Bríu Thiện chia sẻ, việc phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong dòng tộc, vận động thanh niên chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, cho con cái đến trường đầy đủ chính là nền tảng bền vững để giữ yên bản làng, giữ vững kỷ cương.
Thiếu tá Hồ Quốc Tăng – Trưởng Công an xã Sông Kôn khẳng định, đây là mô hình hiệu quả trong vận động bà con chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa và xóa bỏ hủ tục. Khi dòng họ cùng nhau xây dựng quy chế, uy tín của Người có uy tín được nâng lên, thì tiếng nói ấy có sức thuyết phục rất lớn, lan tỏa sang các dòng họ khác, tạo nên sự đồng thuận cao.
Không chỉ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tại các khu dân cư đô thị, vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa sinh sống trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng được thể hiện rõ nét. Sinh sống đan xen, không hình thành khu dân cư biệt lập, cộng đồng người Hoa luôn chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Những Người có uy tín là đảng viên, cán bộ mặt trận, tổ trưởng dân phố đã trở thành hạt nhân đoàn kết, góp phần giữ gìn ANTT ngay từ mỗi khu phố.
Ông Trần Nghị Dân, Bí thư Chi bộ tại phường Hải Châu, với hơn 30 năm gắn bó cùng khu dân cư, là một trong những người như thế. Sự am hiểu sâu sát đời sống Nhân dân giúp ông kịp thời phối hợp cùng chính quyền, lực lượng Công an tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
KHI NIỀM TIN LIÊN TỤC ĐƯỢC VUN ĐẮP
Mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an TP Đà Nẵng với Người có uy tín không chỉ phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở mà còn được khẳng định rõ nét qua sự đồng hành, sẻ chia, kề vai sát cánh cùng Nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thử thách nhất.
Tại xã Trà Tập, lực lượng Công an xã chủ động mang dịch vụ hành chính công đến tận thôn, nóc. Kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, Công an xã hướng dẫn bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền pháp luật tại Nhà Rông. Đồng thời, lực lượng Công an còn đồng hành cùng chính quyền và Người có uy tín trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ việc hướng dẫn bà con đưa nông sản lên mạng xã hội, kết nối tiêu thụ, đến vận động phát triển du lịch cộng đồng, làm homestay, khai thác tiềm năng sâm Ngọc Linh…, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp người dân ổn định sinh kế, vươn lên bằng chính nội lực của mình. Khi thiên tai ập đến, mối quan hệ ấy lại càng được thể hiện rõ. Cơn bão số 12 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho nhiều xã miền núi, cuốn trôi nhà cửa, tài sản.
Trong gian nan ấy, chiến dịch “Quang Trung thần tốc” được triển khai, chung tay sửa chữa, xây dựng những mái nhà mới cho Nhân dân vùng bão lũ. Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động bà con đồng lòng, tin tưởng, cùng lực lượng Công an vượt qua khó khăn. Anh Avô Hoài, người dân xã Avương xúc động nói: “Các cán bộ, chiến sĩ Công an làm ngày làm đêm, nắng mưa không quản để dựng lại căn nhà cho gia đình. Sau mưa lũ, bà con mất mát nhiều lắm. Nhờ Công an và chính quyền giúp kịp thời, giống như có phép màu vậy. Có nhà rồi, bà con chúng tôi mới yên tâm làm ăn, ổn định lại cuộc sống”, anh Hoài chia sẻ.
Những căn nhà được dựng lên không chỉ bằng xi măng, gạch đá, mà bằng cả nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia. Và cũng với tinh thần đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành sửa chữa, xây mới 271/505 căn nhà, chiếm 53,6% khối lượng toàn TP, vượt tiến độ được giao. Không chỉ tập trung xây dựng nhà ở, lực lượng Công an còn quan tâm chăm lo cho các hộ dân bị thiệt hại từ những vật dụng thiết yếu nhỏ nhất, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề.
Từ thực tiễn sinh động đó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là “điểm tựa” quan trọng trong thế trận an ninh nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua vai trò “cầu nối”, các già làng, trưởng bản đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống, đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giữ vững ổn định ANTT, không để các thế lực xấu lợi dụng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Giám đốc Công an TP cũng cho biết, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe người có uy tín; kịp thời giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng bình yên, văn minh và phát triển. Cùng với đó, TP Đà Nẵng luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để Người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.
Theo Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn, việc bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng không chỉ nâng cao nhận thức mà còn củng cố niềm tin của Người có uy tín vào Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người có uy tín có điều kiện tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số của TP.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và tinh thần “Ba nhất”: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số. Bằng sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, bằng niềm tin được vun đắp từ cơ sở, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng phát triển an toàn, bền vững và nghĩa tình trong kỷ nguyên mới.
Đức Lâm - Ngọc Tân - Mai Vinh



























